“Bay” luôn xế hộp vì chở thuê pháo lậu
Nguyễn Văn Quang (1976, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) là lái xe công nghệ với phương tiện là chiếc ô-tô hiệu Fortuner BKS 43E- 01x.xx (Quang là chủ xe). Vì muốn có thêm thu nhập, tranh thủ “cuốc xe” đưa khách từ Đà Nẵng lên vùng biên giới Quảng Trị, Quang nhận lời chở pháo lậu về Đà Nẵng để lấy tiền công. Kết cục, bản thân Quang dính án, còn chiếc ô-tô Fortuner là phương tiện phạm tội cũng bị tịch thu.
Ngày 19-2-2025, TAND tỉnh Quảng Trị xét xử bị cáo Nguyễn Văn Quang về tội: “Vận chuyển hàng cấm”. Theo hồ sơ vụ án, ngày 24-7-2024, tổ công tác Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp lực lượng CSGT Công an huyện Cam Lộ làm nhiệm vụ tại Km24 QL9 (địa phận xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, Quảng Trị), phát hiện ô-tô hiệu Fortuner gắn BKS 43E-01x.xx lưu thông hướng Lao Bảo – Đông Hà có nhiều nghi vấn vận chuyển hàng cấm nên tiến hành kiểm tra. Trên xe lúc này, ngoài tài xế Nguyễn Văn Quang còn có 3 hành khách quốc tịch Hàn Quốc. Qua kiểm tra phương tiện, tổ công tác phát hiện trên xe có 2 thùng giấy có dòng chữ nước ngoài mà theo Quang khai là pháo hoa nổ chở từ Hướng Hóa vào Đà Nẵng để lấy tiền công.
Theo lời khai của Quang, người thuê chở hàng cấm có tên là Quý (Đà Nẵng), quen biết nhau qua nhóm Zalo chuyên chạy xe dịch vụ. Vì biết Quang thường xuyên chở khách đi Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị) nên Quý trao đổi với Quang lúc nào có khách đi thì báo trước để Quý thuê vận chuyển hàng hóa từ Hướng Hóa vào Đà Nẵng. Ngày 22-7-2024, Quang gọi điện qua Zalo cho Quý thông báo 2 ngày nữa sẽ chở khách ra Lao Bảo. Sáng 23-7-2024, Quý đã gọi điện thuê Quang nhận pháo lậu tại gần cửa khẩu và đưa vào cho Quý. Chiều cùng ngày, Quý đến gặp Quang tại quán nước trên đường Trịnh Lỗi (Đà Nẵng). Tại đây, Quý đưa cho Quang 8 triệu đồng để trả cho người bán pháo. Ngay sau cuộc gặp gỡ trên, Quang nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông không quen biết, hướng dẫn mai ra Lao Bảo thì liên hệ để lấy pháo cho Quý.
Rạng sáng 24-7-2024, Quang điều khiển xe ô tô Fortuner BKS 43E-01x.xx chở 3 người khách Hàn Quốc đi từ Đà Nẵng ra Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo làm thủ tục xuất, nhập cảnh. Khi Quang đến địa phận huyện Cam Lộ thì người đàn ông gọi điện hôm qua liên lạc, yêu cầu Quang giao tiền trước cho người bán pháo, đến lúc trở vào mới nhận hàng. Theo hướng dẫn, Quang chạy xe rẽ vào một đường nhỏ ở thị trấn Lao Bảo thì thấy 2 thùng giấy. Quang bốc hàng lên xe rồi điều khiển xe về xuôi thì bị bắt quả tang. Có tất cả 16 hộp pháo hoa nổ do nước ngoài sản xuất trong 2 thùng giấy trên, khối lượng 28,7g.
Quá trình điều tra, không đủ căn cứ xác định Quý là người đã thuê Quang vận chuyển pháo hoa nổ nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm đối với Quý. Đối với người đàn ông giao pháo cho Quang, cơ quan điều tra không xác định được nên khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Xét toàn diện vụ án, Tòa đã tuyên Quang phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”, xử phạt tiền 40 triệu đồng và tuyên tịch thu xe ô-tô Fortuner sung ngân sách .
BẢO HÀ